Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội cam kết cống hiến vì nhân dân
Ngày 3-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã thuộc đơn vị bầu cử số 4.
* Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ đưa TP phát triển toàn diện
Cam kết cống hiến vì nước, vì nhân dân
Tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Đà Nẵng có 5 ứng cử viên để cử tri lựa chọn bầu 3 ĐBQH khóa XVI. Các ứng cử viên gồm: ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; bà Phan Thị Thúy Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Chủ tịch LĐLĐ TP; bà Nguyễn Thị Thanh An - Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; và bà Phạm Thị Trang - Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.
Trình bày chương trình hành động, ứng viên Phan Thị Thúy Linh khẳng định, nếu trúng cử, bà sẽ đại diện cho tiếng nói của người lao động. Là đại biểu xuất thân từ tổ chức công đoàn, bà tập trung bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, tham gia xây dựng chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động. Bà Linh cũng đề xuất tăng cường chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, người yếu thế; giám sát việc thực hiện chính sách minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, bà Linh cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để làm tốt vai trò cầu nối, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách vượt trội của Trung ương dành cho Đà Nẵng, hướng tới xây dựng thành phố đáng đến và đáng sống.
Trong khi đó, ứng viên Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ sự trân trọng trước truyền thống văn hóa, lịch sử và tinh thần đoàn kết của nhân dân Đà Nẵng. Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết tập trung vào 3 nội dung trọng tâm. Cụ thể, tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các lĩnh vực tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như đất đai, đầu tư, kinh doanh, quy hoạch, môi trường và quản lý đô thị. Thứ hai, chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Đà Nẵng. Ban hành chính sách mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu để mang lại lợi ích thực chất cho người dân. Cam kết thứ ba ông Ngọc trình bày là duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri địa phương, lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng. "Đại biểu Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước cử tri không chỉ bằng lời hứa mà bằng kết quả cụ thể", ông Nguyễn Khánh Ngọc nói.
Trình bày chương trình hành động của mình, bà Nguyễn Thị Thanh An cho biết, nếu được tín nhiệm, bà cam kết tập trung vào 4 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, phát huy năng lực để thực hiện hiệu quả 3 chức năng cốt lõi của Quốc hội là lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Thứ hai, bà An xác định vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và cam kết dành thời gian tiếp xúc, đối thoại, phản ánh trung thực ý kiến cử tri cũng như theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị. Thứ ba, đề xuất đẩy mạnh dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" nhằm hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và thứ tư là nỗ lực để góp phần xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, tranh thủ cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nguồn lực đầu tư.
Ứng viên Tạ Văn Hạ - ĐBQH khóa XV, tiếp tục ứng cử khóa XVI cho biết, nhiệm kỳ qua, ông đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, giám sát tối cao, góp phần xây dựng chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như văn hóa, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, ông tham gia xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng, trong đó có Nghị quyết 136 và Nghị quyết 112/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tạo động lực phát triển thành phố. Ông Tạ Văn Hạ cam kết, nếu tiếp tục được tín nhiệm, ông đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Đà Nẵng thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời làm cầu nối giữa thành phố với các cơ quan Trung ương, Chính phủ để tranh thủ nguồn lực, tiếp tục giám sát chính sách về người có công, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn di sản văn hóa.
Trong khi đó, ứng viên Phạm Thị Trang nhấn mạnh đến tiếng nói của công nhân, đặc biệt là lao động nữ. Từ thực tiễn đời sống, bà đề xuất hoàn thiện chính sách về chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, giờ làm việc linh hoạt, an toàn lao động và tiền lương. Bà cũng kiến nghị tăng đầu tư nhà ở xã hội, nhà trẻ, mẫu giáo tại khu công nghiệp; phát triển thiết chế văn hóa phục vụ người lao động; hỗ trợ lao động nữ nâng cao trình độ, kỹ năng. Bà Phạm Thị Trang cam kết duy trì đối thoại thường xuyên với công nhân tại khu nhà trọ, doanh nghiệp để kịp thời tổng hợp, kiến nghị giải quyết các vấn đề chính đáng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ đưa Đà Nẵng phát triển toàn diện
Chiều cùng ngày, tại Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 1 với cử tri phường Hòa Cường, các ứng cử viên Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Phương Huyền, Vũ Thị Thanh Lựu, Lê Sao Mai, Trần Thị Mẫn, Nguyễn Mạnh Toàn, Cao Thị Huyền Trân và Lương Công Tuấn đều bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND TP khóa XI; đồng thời khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật; xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh đầy đủ, khách quan đến các cấp thẩm quyền thành phố; đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
Trong chương trình hành động, với cương vị là Chủ tịch UBND TP, ứng viên Phạm Đức Ấn trình bày 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của TP Đà Nẵng trong giai đoạn 2026 - 2031.
Cụ thể, tham gia quyết định các vấn đề chiến lược và phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết phát huy vai trò đại biểu dân cử trong việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng. Trọng tâm là đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; đẩy mạnh các ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, dịch vụ, thương mại, công nghiệp theo hướng thông minh, hiện đại, chất lượng và bền vững. TP phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân nhiệm kỳ từ 11% trở lên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Nhóm nhiệm vụ thứ hai, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ứng viên nhấn mạnh việc tăng cường đi cơ sở, bám sát thực tiễn để giám sát việc thực thi pháp luật và các nghị quyết của HĐND TP; kịp thời nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất tháo gỡ các khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách.
Thứ ba, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua các buổi tiếp xúc định kỳ; báo cáo trung thực kết quả hoạt động; lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến các kỳ họp HĐND để xem xét, giải quyết.
Thứ tư, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sẽ thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc xử lý, trả lời kiến nghị của người dân, bảo đảm đúng thời hạn, đúng thẩm quyền.
Cuối cùng, với vai trò người đứng đầu cơ quan hành chính TP, ứng viên Phạm Đức Ấn nhấn mạnh quyết tâm tạo đột phá trong điều hành, cải cách hành chính theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc tồn đọng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết thành phố sẽ sớm hoàn thành quy hoạch đồng bộ, tạo không gian phát triển mới; chú trọng chỉnh trang đô thị văn minh, sạch đẹp, lấy các quận trung tâm như Hải Châu làm hình mẫu. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình "5 không", "3 có", "4 an" trong điều kiện mới; chăm lo đối tượng chính sách, giải quyết việc làm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
XUÂN TIẾN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại hai xã Xuân Phú và Quế Sơn Trung
Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải bóng chuyền nam “Mừng Đảng - mừng Xuân”
Xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh ở Chân Mây - Lăng Cô
Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng ra quân huấn luyện năm 2026
Tầm nhìn mới về văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới












